Kết quả tìm kiếm cho "Xong Dat"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Niềm vui lớn của người lao động 'xông đất' khu nhà ở xã hội ở Đồng Nai 

Cập Nhật 25-01-2024

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hơn 100 hộ dân đầu tiên của khu nhà ở xã hội ở thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đã "xông đất", chính thức tiếp nhận tổ ấm trong mơ sau nhiều năm phấn đấu làm việc.

Tag: người lao động

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Giải quyết xong án có điều kiện đạt hơn 80% 

Cập Nhật 11-12-2020

(BDO) Chiều 11-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2020 và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tag: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

TX.Thuận An: Cấp gần xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

Cập Nhật 14-04-2015

Quý I-2015, TX.Thuận An đã cấp được 2.159 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất;

Tag: TX.Thuận An

Giải ngoại hạng Anh – Premier League, Southampton – Chelsea: Xông đất đầu năm 

Cập Nhật 31-12-2013

Vòng xoay của bóng đá Anh vẫn sôi động, quay cuồng bởi mật độ thi đấu dày đặc. Vào lúc 22 giờ ngày đầu năm mới (1-1), Chelsea sẽ đến xông đất trên sân St. Mary’s của Southampton với những ước nguyện cho một mùa bóng đầy may mắn.

Hơn 460 du khách quốc tế "xông đất" TP.HCM 

Cập Nhật 01-01-2013

Số khách này chọn TP.HCM để tham quan nhân dịp đầu năm mới. Các vị khách đến trên hai chuyến bay: VN120 của Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) và CX767 của hãng hàng không Cathay Pacific xuất phát từ Hồng Kông.

Đầu năm “xông đất” các nhà kinh tế: Thách thức quản lý 

Cập Nhật 24-02-2010

“Trong 4 năm (2005-2008), chúng ta ban hành 17.000 văn bản pháp lý, trong đó một nửa là các công văn hướng dẫn thi hành. Số văn bản này bằng 18 năm trước đó! Điều ấy thể hiện sự lạc hậu của cơ chế so với sự phát triển của thị trường. Nếu như không thay đổi thể chế và nâng cao năng lực thì sẽ không theo kịp được sự phát triển của thị trường và khi đó Nhà nước sẽ dùng các biện pháp hành chính nhiều hơn để can thiệp vào thị trường”, TS Nguyễn Đình Cung, nhận định.

Quay lên trên